pháp luân công đem lại sức khỏe cho người tập,lại khuyên con người tu rốt ráo chân-thiện-nhẫn,phá tan mọi chấp chước...đây thực sự là chính pháp.
những kẻ đàn áp pháp luân công thật tàn ác và ngu xuẩn. còn những ai nói tập pháp luân công là ảo tưởng, này nọ....thì xin thưa bao nhiêu con người tri thức tập plc trên thế giới không lẽ họ mù dở? họ tập plc,họ trải nghiệm thấy kết quả tốt thì họ mới tập chứ....
đọc trên mạng thấy học viên pháp luân công bị đàn áp chết nhiều nhưng họ vẫn kiên định với lý tưởng của mình_đây là 1 trang sử đau buồn nhưng rất vẻ vang. nếu những thế hệ sau này biết được tổ tiên chúng đã từng chấp nhận từ bỏ cả mạng sống của mình để đặt nền móng chân-thiện-nhẫn cho nhân loại...thì chúng thật đáng tự hào biết bao.
P/s..những lời nói của mình hoàn toàn là theo lý trí,khách quan_mình không phải học viên PLC