
Nguyên văn bởi
Thuận Duyên
Với một chúng sinh ở có căn cơ thấp, anh ta không thể nhận ra Pháp thân chân thật của Phật, điều mà vốn luôn hiện hữu tràn khắp hư không, bởi thế trong truyền thống Kim Cương thừa Tây Tạng, mới có truyền thống tái sinh, điều này cũng không có gì là lạ cả. Các ngài xuất hiện dưới hình tướng con người, tu tập và độ chúng sinh, điều này rất thuận lợi với hình tướng là con người. Nếu bạn đã tu theo Kim Cương thừa, thì sẽ thấy quen thuộc với 1 niềm tin rằng Guru là Phật, Guru là Pháp, Guru là Tăng. Phật, Pháp và Tăng nằm trọn trong Guru.
Kể cả trong truyền thống này, không phải vị nào cũng tiếp tục tái sinh ở cõi người, nhiều vị không xuất hiện nữa, hay đúng hơn là các ngài tái sinh nơi cõi khác để làm lợi lạc nơi đó.
Việc các vị tulku học lại theo đúng truyền thống không phải điều gì quá lạ, điều này là bắt buộc với các vị Karmapa (cho dù các ngài thường đã có nhiều khả năng phi phàm), DALAI LAMA, ....Điều đó làm cho Phật tử thấy hiểu hơn về con đường mình phải đi, phải tu học. nếu các bạn đọc về cuộc đời các ngài , thấy chẳng học hành gì, cứ nói như thánh, các bạn liệu có tin tưởng nhiều không, so với một vị dù rất giỏi nhưng vẫn chí thành cầu đạo.
Còn vị Fabio này thì không phải tulku của Panchen Lama!
Bookmarks