
Nguyên văn bởi
Love_Tamlinh
Một số bạn thắc mắc tại sao có tên Thầy Hoàng Vũ.
Theo như ý kiến của huynh Thánh Linh Đất Việt đã nói, tâm linh là lĩnh vực không rõ ràng, vì thuộc bản chất Vô Hình, do đó việc hiểu các danh xưng là chuyện 9 người 10 ý.
Trong Đạo Mẫu phía Bắc, người ta gọi tên các cô, các cậu, các quan, các thánh... xuất phát từ danh xưng do chính các Ngài tự xưng khi về đồng, lâu dần thành tên gọi quen thuộc trong dân gian.
Trong tín ngưỡng phía Nam, các tên như bà Chúa, bà Cô, cô Hai, cô Ba... cũng tương tự như vậy. Lâu dần thành tên gọi như miếu cô Ba, chùa Bà Chúa Xứ, dinh Cậu v.v...
Tên gọi các thánh linh, thánh thần, không xa rời với sinh hoạt văn hóa dân gian, ngoại trừ các thánh linh nhập ngoại thì tên gọi tuân theo tên gốc tiếng nước ngoài.
Hai mươi năm qua, người dân vẫn quen gọi Thầy Hoàng Vũ, bởi vì khi nhập xác Thầy vẫn xưng như thế, gọi quen thuộc là cậu Vũ. Tên gọi này dùng gọi chung cho phần Vô Hình, và cho phần xác Thầy Năm Hậu.
Lần đầu tiên đến gặp Thầy Năm Hậu cách đây bốn năm về trước, LTL cũng từng thắc mắc về danh xưng này. Thời gian đó đang nghiên cứu về Đạo Vũ Trụ (Cosmic Religion), nên LTL liên tưỡng đến tên gọi Thầy Hoàng Vũ có thể phát âm tiếng Nam Bộ của hai chữ Hoàn Vũ, tiếng Anh là Universal, có nghĩa là Vũ Trụ.
Tại sao là Vũ Trụ, các vị Vô Hình tất cả đều tồn tại trong không gian bao la của Vũ Trụ, mang những thông tin Vũ Trụ, họ có nguồn gốc từ Vũ Trụ và họ vĩnh hằng với Vũ Trụ. Đó là cách hiểu của LTL cho đến nay, cách giải thích đó có chính xác hay chưa là chuyện của con người tự hiểu, còn thực tế, khi nhập xác thì Thầy Hoàng Vũ vẫn tự xưng rất gần gũi là: “Cậu Vũ xin kính chào các đạo hữu!”.
Bookmarks