Nguyên văn bởi
giangvietson
Bạn TTMM thân mến,
2 chữ Như Lai có gốc từ chữ Hán Việt, 如來, tiếng Quan Thoại phát âm là Rzủ lãi.
Như có nghĩa là nếu như, giả định, không nhất thiết, không chắc chắn. Còn Lai nghĩa là đến, là đi. Ví dụ, wò lãi, tiếng Quan Thoại là tôi đến, nì lãi là bạn đến, chẳng hạn.
Hợp nghĩa của 2 chữ Như Lai, là không nhất thiết, không chắc từ đâu đến, mà cũng không nhất thiết đi về đâu.
Đây cũng là lời theo nghĩa của Như Lai trong Kinh Kim Cang, "Vì Như Lai đó, không từ nơi nào lại, mà cũng không đi về đâu nên gọi là Như Lai." Không có đến, không có đi, không có tôi, không có cái gì gọi là tôi, mà cũng chẳng có ai cả, là vậy.
Kính chúc bạn và các ĐH tinh tấn.