Trích dẫn Nguyên văn bởi takhamphucta Xem Bài Gởi
Tất cả bài viết ở box này đệ viết là không đúng vì lúc ấy đệ mới tu bây giờ đọc lại thấy xấu hổ quá mong mọi người thông cảm đạo phật là đạo cao nhất, xin mod xoá bài. Viết này đệ sợ nghiệp quả lắm
Lão Tử hay Lão Quân gốc khác Thái Thượng Lão Quân mà đạo giáo tôn sùng. Cái thứ mà đạo giáo đang lưu truyền còn lệch khỏi đạo đức kinh rất nhiều. Mà đạo đức kinh là thứ gia truyền, đại viên mãn và đại kim cương thần lực của mật tông cũng từ đây mà ra. Mấy pháp này đều là cải tạo gen, biến từ kém thành xuất sắc, tuy nhiên pháp thì không truyền ngoài và nó cũng là con dao hai lưỡi. Thời sơ khai, khi các cổ thần và con người đánh nhau thì sau khi bị thua đám cổ thần có xin học, lúc ấy cổ thần đều là không phải là người. Sau này nhiều kiếp đám cổ thần ấy lập ra đủ thứ tôn giáo, cái mà đám ấy học là về tự nhiên về các lý thuyết như khoa học sơ khai, người dạy là ngưởi viết đạo đức kinh sau này. Con người vẫn là tối cao, còn các thể loại nửa người nửa thú như Nữ Oa ĐÔng Vương Công Tây Vương Mẫu vẫn chỉ là súc sinh tiến hóa lên do được dạy mà thôi. Con người thì tiến hóa theo khoa học, xẻ núi tạo hồ tạo mưa. Còn thần thánh thì lại muốn nô lệ con người bởi đủ thứ giáo điều. Chỉ trong trăm năm nữa khéo người ta đã tạo ra máy chụp thời gian, du hành thời gian. Lúc ấy nhiều sự thật về các thánh nhân lộ ra còn kinh hoàng nữa!