bd xin hỏi huynh, nếu họ không tu theo pháp đó thì họ có bị hay không?
Đây chính là duyên khởi và duyên kết.
Pháp nào càng nhanh chóng có hiệu quả đều có phản ứng rất mạnh lên chính nghiệp và chính mạng của người tu .
Hơn thế nữa, khi điểm đạo, người Thầy Mật tông ( bd nói tới Rinpoche hay A xà Lê, không phải nói tới các vị như huynh VTD) phải sang sẻ công đức của mình cho đệ tử để giải một số nghiệp lực bám theo họ mà họ phải nhận trong thời gian gần, Ngài phải che chắn cho họ một thời gian nào đó, để họ vung bồi chủng tử, đến khi hạt giống thành cây, thì thầy sẽ từ từ buông.( việc nầy là bd đề cập tới quán đảnh khẩu truyển,không phải quán đảnh quần chúng )
Các pháp Mật tông điều có rất nhiều pháp như câu triệu, điều phục, triệu dẫn, nhiếp thâu, có nhiều sư nữ tu theo đại thừa, sau thời công phu tối, chờ không có ai lại tu theo mật, đắc pháp đâu không thấy, cởi truồng ca nghêu ngao đi vào chánh điện....., nếu họ không tự tu theo MT có bị như thế hay không?
Vấn đề chính ở đây, chúng ta không bàn tới chánh tà, nhưng MTTG không hề chỉ đệ tử hồi hướng công đức, không hề giúp nghi quỹ trì tụng, chỉ cần niệm chú là OK, vậy mà được sao? Không quy y ai cả, thì thiên ma nhào vô là cái chắc, nếu tất cả các đệ tử TG đi tìm người giỏi có uy tín, xem giúp chơn linh của họ có vị nào nhập vào không, bd tin chắc rằng hầu hết đều dính.Họ bị dính ngay từ lúc nhận lá thiên thơ đầu tiên.
Các vấn đề sau đây là đk cần có:
- Nghi quỹ trì tụng
- Nếu công nhận đây là pháp Phật thì phải Quy y Tam bảo- hồi hướng-phát bồ đề tâm
- Thầy phải được xác nhận thanh tịnh-đạo đức mới được truyền quán đảnh
- Đệ tử phải học giáo lý trước khi hành trì
- Thường xuyên niệm Phật hiệu, đọc giáo pháp, tiếp xúc thiện nhân
Bd tin chắc, ai theo đúng sẽ khó bị ma nhập, ngoại trừ nghiệp quá nặng, cần phải giải nghiệp trước khi tu.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks