Trích dẫn Nguyên văn bởi hoc_sinh Xem Bài Gởi
Cháu là học sinh , nhà cháu ở Q12.Năm ngoái, Thầy VTD có điểm đạo cho dì cháu và cả xóm theo đạo Thầy Già , bây giờ họ không còn theo nữa, vì bị ma quỹ gì đó nhập vô,dì của cháu và họ đi xuống chùa nho nhỏ gì đó ở Đầm Sen để gỡ ra đó Thầy.
Lúc đầu cũng nhờ Thầy VTD dẫn đi để lấy vong ra , sau đó họ tự đi.
Lần sau cháu kể tiếp, tới giờ vô lớp rùi
Nói như vậy người nghe dễ kết luận tu Pháp Thầy Già là bị " Ma nhập "..!!!
Nói vậy là thiên lệch.
Thiền Sư Thích Thanh Từ vẫn có học trò bị điên sau thời gian tu.
Mật Tông thì vọng cầu thần thông, mơ tưởng Phật, Bồ Tát ấn chứng nên lọt vào ma cảnh, ma pháp mà không tự biết.
Còn số ựa ngáp lắc lư niệm A Di Đà Phật thì vô số ...
Tóm lại : Đa phần tu mà điên, bị Ma nhập là do người tu chứ chẳng phải do Pháp.
Giới luật nghiêm minh - tự xét lỗi mình - thường hay sám hối. Siêng làm hạnh lành hồi hướng công đức ấy cho tất cả chúng sinh trong Tam giới ...Người làm như vậy thì Ma nào nhập được ?