người có tâm ắc việc sẽ thành. đôi khi y học hiện đại bó tay với một số căn bệnh thì con người sẽ cầu cứu đến cõi Tâm linh hoặc còn gọi là Thần Thánh. chuyện Tiên cô chữa bệnh cũng nằm trong số đó. việc những người mà cô chữa trị có hết hay không cũng phụ thuộc vào phước phần của người đó và gia đình người đó để lại ( còn gọi là : phước chủ ma thầy). cô chữa trị cho mọi người mà không lợi dụng việc làm đó để có lợi cho bản thân là một điều đáng được trân trọng. xin hỏi trong xã hội hiện nay có bao nhiêu người buôn thần bán thánh bao nhiêu người làm phúc chứ. nên mọi việc mong mọi người hãy cẩn trọng lời nói hay là đánh giá một ai đó