Trích dẫn Nguyên văn bởi hacdoclong Xem Bài Gởi
cho mình hỏi có cách nào đề phòng người ta ếm, thư hay bỏ ngải mình ko?
mình nghe nói nếu trong người có đem tỏi thì ngải sẽ ko nhập có đúng ko vậy?
vậy thư và ếm làm sao để phòng đây?


ban hacdoclong thân mến:
Người xưa có câu: một ngày làm điều thiện cho dù phước chưa đến thì họa cũng đã tự lânh xa, một ngày làm điều ác cho dù họa chưa đến thì phước cũng đã tự lánh xa rồi vậy.
Vậy cứ theo câu nói này mỗi ngày mà thực hành làm điều phước như hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với anh em, cư xử nhã nhặn với bạn bè hàng xóm láng giềng, giúp đõ ngưòi đói khỗ (tất nhiên là trong khả năng), tâm thì luôn hướng theo đạo ,mongđiều tốt lành cho mọi người v.v...
Làm được như vậy thì cho dù bạn không mong cầu điều phước cũng tự tìm đến,điều họa tự xa lánh, chẳng cần lo bùa chú nào làm hại được bạn cả .
Điều phước hay điều thiện là tựtamời nó đến mà thôi (cổ nhân)
Vài lời mạo muội giúp bạn an lòng vui sống tốt vậy
thân ái
nhanbatnhan