Noi như thế, làm như thế thì không đúng với nhân - quả, sai khac với quy luật không đúng với tinh thần Đạo Pháp sẻ khiến nhiều người rơi vào tà kiến mê tín.

Khi không co tiền thì nghĩ vậy đó, co tiền trong tay rồi sanh lắm chuyện dễ tao nghiệp, không giữ được tam nguyện như ban đầu dễ bị lôi kéo và bi tác động bởi nhiều chuyện

Sống ai cũng cần tiền cả, người tu hành cũng cần tiền nhưng phải biết sống vừa đủ và chấp nhận hiện tại minh đang có.LÀM TỪ thiện giup dỡ nhieu ngươi không phải đợi khi có tiền mới làm được, phải dù bằng cái tâm va bằng khả năng có thể của chính mình mà làm lợi ích đó mới đáng quý...

Để cuộc sống an bình sung túc, nên tu thiện phước, bố thì cúng dường,giúp đở người nghèo khó,có 1 đồng thì giúp một đồng, có bao nhiêu giúp bấy nhiêu tùy theo khả năng mỗi người chứ không ép cúng cho nhiều,giúp cho nhiều.Tất cả các pháp thiện đều sanh từ Tâm