Nanh của các con thú dữ như hổ báo gấu heo là loài ăn thịt nên rất dơ bẩn (hiểu theo nghĩa tu hành), rồi bị người ta săn bắn đặt bẩy giết chết, thì khi điêu khắc thành tượng Phật Bà, Ông Di Lặc ...v.v.. đeo trên người để hộ thân thì có Phật nào chứng không? Theo tui mong hoặc nanh thú dữ chỉ có sên bùa được thôi (chỉ có ngà voi là điêu khắc tượng Phật là tốt nhất), nhưng nếu mình làm ăn hợp pháp, sống ngay thẳng thì cũng không nên đeo bùa làm gì cho khổ thân (vì khi đeo bùa thì kiên đủ thứ nên mệt lắm), lỡ không tuân theo chỉ dẫn thì bị vật không khéo nguy hiểm đến tính mạng hoặc cả tương lai luôn. Biết nhiêu đó nên nói nhiêu đó. Mến