quy y cũng như điểm đạo ,khi phật còn tại thế người truyền thừa cho các đệ tử kế thì gọi là thời kỳ chánh pháp ,sau vì vấn đề phương tiện người mới nói nêud cứ phải gặp ta để điểm đạo vậy các ngươi cứ phải đi hàng trăm cây số ,kể từ nay các ngươi muốn nhập môn thì cứ phát nguyện quy y với người thầy thầy của mình ,vì những vị thầy đó thay phật truyền giáo ,dù là hàng cư sỉ hay xuất gia ,mà tu theo phật ,đã phát quy y phật ,pháp sẽ tuyền nối đạo pháp cho các lớp sau ,thì có quyền chứng phát nguyện,các người cứ quỳ trước người đó chứng minh lời phát nguyện là sẽ trở thành phật tử ko cần phải đi xa để điểm đạo,