
Nguyên văn bởi
maihoa
Phật pháp bất khả tư nghì, quyền trời pháp phật vô biên
nhưng tu học theo pháp Phật, với mục tiêu tối thượng là tâm vô thượng bồ đề, từ bi trí tuệ , cứu cánh là giải thoát, thì mới không phí ơn đức của Phật
nếu chỉ dùng pháp...để mưu sinh, cầu lợi...cho tất cả mục đích thế gian...thì gọi là tà đạo
Cái bọn mà ..tàn phế....đều do nghiệp nặng, quả báo trời phật dành cho, với những kẻ như thế, nó lại chỉ thích tiền, nó chả thích biét đến trời phật
Từ thiện tốt nhất là làm cho họ biết đến nhân quả, biết đến tu nhân tích đức, biết đến quyền trời pháp phật, thì nghiệp chướng mới ko tiếp tục tạo, nhân hắc ám mới ko lưu cữu từ đời này sang đời kia...chứ cứ tiền tiền tiền...thì chỉ càng ác nghiệp
Bồ tát địa tạng há ko từ bi hơn hội từ thiện sao
Tứ đại thiên vương chắc ít tiền chăng, so với bọn thích quyên góp này nọ
Đừng nhân danh công lý mà tạo tội ác...
Kinh Ðịa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện quyển thượng
Xin lỗi là tôi phải trích kinh địa tạng nhiều lần....Bởi Phật nói chúng sinh trong cõi này....động tâm động khẩu là gây nghiệp chướng
Không muốn phải tranh luận với kẻ ác, nên nói có sách, mách có chứng
Bookmarks