những người chán đời, con mắt họ nhìn cđ không theo như người bình thường đc, tùy từng người, trong cái cuộc sống vội vã chỉ vì đồng tiền cơm áo này, có người bị stress nặng, có người bị nhẹ . vậy khuyên họ những điều trên với những người nhẹ thì còn được, chứ với người nặng thì họ chả thèm đọc bài trên. Họ đã chán đời thì mọi thứ đều ko có ý nghĩa gì hết, vô vị! chung quy lại, vai trò của những thành viên trong gia đình là rất quan trọng, luôn quan tâm, săn sóc, hỏi han nhau, cùng nhau chia sẻ mới mong giúp nhau vượt qua áp lực cuộc sống!
Nếu ai chán đời nặng wa' thì chắc cũng ko lên TGVH nổi, đa số lên TGVH là mún quay về tìm chút ấm áp của tâm linh,tìm sự đồng cảm ,chia sẽ của ai đó ,chọn 1 cách nào đó vá lại vết thuơng thật trên thế giới ảo , thanks bạn chia sẽ !
Bookmarks