Trích dẫn Nguyên văn bởi Hành Giả Du Già Xem Bài Gởi
Nếu đắc quả Thánh buộc phải xả bỏ thân người - mọi người nên cẩn trọng trong lời comment.

Có 02 trường hợp có thể xảy ra với 1 vị đắc quả Thánh.
1.Nếu là thực thụ đắc quả Thánh ( đúng với bản chất ) thì vị đó sắp bỏ Thân tứ đại.
2.Vị đó chỉ ngộ nhận trong giây phút nhất thời, thì chưa gọi là " đắc quả Thánh "

Trân trọng !
Theo giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy thì trường hợp của bậc thánh Vô Học A La Hán nếu còn mang thân ngũ uẩn với phẩm mạo tại gia cư sĩ mà không xuất gia để nâng cao phẩm mạo thì sẽ xảy ra giống như trường hợp 1 của bạn Yogi vừa nói. Trường hợp khác như các tầng Thánh Hữu Học thì không có hiện tượng này, bằng cớ như các vị Cấp Cô Độc, Tỳ Xá Khư là bậc thánh Nhập Lưu đã sống đời với thân ngũ uẩn, bà Tỳ Xá Khư thọ tới 120 tuổi vẫn có con đàn cháu đống. Đấy là những gì đã ghi lại trong kinh điển Phật giáo Nam truyền, mời bạn Yogi xem thêm ha.

Trường hợp thứ 2 thì khỏi bàn cãi ở đây ai cũng rõ.