... Do mê lầm mà chấp có Đạo này ...Đạo kia. Phật(Đạo) Tại Tâm Ta... Chớ nào chỉ có Phật (Đạo) tại Ấn, Trung Quốc hay Phật tại VN ta... mới là ...Số 1.
-Trong bao kiếp là Người (?)...Không lý các Ô. chỉ mang có mỗi 1 Q.tịch VN hay sao ?
*Bởi Mê-Mờ Tâm-Tánh, Từ ngữ Phật Pháp thì chưa Thông. Nên đọc Kinh, Nghe bao Chân lý mà nào có hiểu cái chi chi!... Lại kog nhận biết được "Thật-Giả" trong Ta. Nên sanh Tâm Ngã mạng mà có lời phân biệt .
-Hảy quay lại... tìm lấy Ô. Phật của mình. Một khi tỏ ngộ Tâm Tánh, tự biết Thật-Giả trong Ta...Khi đã rỏ biết Tâm(Vọng hay Chân). Tất Ta sẽ...Kog còn nói lời sai trật ...Do biết "Ý" nào là "Vọng",.. "Ý" nào là "Chân". Như thế mới gọi là...Tu(Sửa) Tâm...Chứ Lị!
*Xin các Vị hảy tìm lại xem ..Tâm ...E. Nóa đang nằm ở đâu...? Tâm đó là gì ?... 1 khi chưa rỏ chớ nên ...Nói nhiều...Uí..Ya!...Nguy lém!..Nguy lém!
*Đã kog tỏ rỏ "Tâm-Tánh" ...Thời "Thuyết" thì có khác chi là "Ma Nói" ...!:icon_evil:
P/s: ...Hy vọng wa bài này, Hành Giả Du Già sẽ tìm lại được chính mình ...
Bookmarks