theo tôi hòa thượng củng chưa khế hợp với thời cuộc,ngài muốn chứng ngộ cho cá nhân ngài thì được,còn muốn tế độ chúng sanh thì không phù hợp ngài ở một đất nước xa lạ.mà ngài nói pháp kiểu đó thì độ dược mấy người chúng sinh thì như trẻ con ta phãi tùy duyên mà diệu dụng pháp,chứ nhập tự tánh mà nói pháp thì pháp ấy giống như không pháp,chúng sinh tự ngộ thì khó theo tôi một đất nước chỉ có một ông vua,không khéo dân thì đông mà vua nói vua nghe vua chứng đắt con dân thì kệ chúng mầy làm có thì ăn đói thì ráng chịu,tôi không dám có ý gì xúc phạm ngài ,nhưng tôi chỉ nói ở chổ dù mình có thành phật củng còn tùy thuận chúng sinh mà ngài nói ra ba thời pháp cho hạng chúng sinh từ tiểu thừa cho đến đại thừa ,trời mưa củng phải chuyển rồi sấm sét rồi mưa thưa rồi mới mưa dầm huống chi là nói pháp kết luận tôi cho ngài không sống pháp không thực chứng pháp vì nơi ngài không có pháp,,,,,,,,,,
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks