Đem khoa học ra giải thích tôn giáo thì thế nào cũng có nhiều điểm khập khễnh. Đơn giản là tôn giáo có rất nhiều kiểu dụ ngôn. Kinh thánh cũng vậy, rất nhiều dụ ngôn trong đó. Hiểu dụ ngôn theo nghĩa đen rồi đem khoa học vào giải thích là toi rồi. Những chuyện Adam, Eva, chúa v.v. cần được hiểu theo lối dụ ngôn. Đừng hiểu theo kiểu lịch sử thông thường rồi khoa học sẽ đập nó tan nát đấy.
Những truyện thần thoại ngày xưa cũng vậy thôi, nguồn gốc của nó hoàn toàn có thể chứa đựng một sự thật nào đó. Nhưng đừng đem khoa học ra giải thích nó. Kinh thánh cũng có thể coi như một truyện thần thoại của dân Israel thôi. Nó chứa đựng một sự thật xa xưa nào đó của người Israel nhưng vác nó ra để trở thành sự đúng đắn theo nghĩa đen thì có thể sẽ sai đấy.