Huynh TVTS xem lại câu này Colony thấy chưa chính xác " một giây ngộ là phật, một niệm mê phật thành chúng sanh "

Đã là " Phật " không thể là chúng sanh, phật thì làm gì còn " mê ", nếu còn " mê " tức không phải là Phật.

Tôi biết đạo hữu dụng pháp " tâm " là tất cả, nhưng với cái lối nói như vậy thì người đọc chỉ nghe " pháp có vẽ cao siêu & hay " nhưng khi áp dụng vào thực tế thì không biết đường mà dụng.

Nên nói rõ ra " Phật là Phật " mà " ta là ta " chẳng liên quan gì đến nhau cả, người tu là tìm cách đắc quả giác ngộ, Phật chỉ con đường, phương tiện, còn chúng sanh phải tự mà đi đến ( ngồi đó mà nói ta là phật, phật là ta chắc cái MP3 nó cũng thành Phật lâu rồi )

Vài lời chia sẽ !

Thanks