1. Bố thí có 2 cách, 1 là tự mình bố thí, 2 là hoan hỉ khi thấy người khác bố thí. Công đức như nhau --> vậy tại sao mình không hoan hỉ khi thấy người khác bố thí nhỉ?
2. Nhìn cái chữ in đậm to đùng của bạn kìa :), bạn làm như máu của bạn hiến ra là có thể bơm trược tiếp cho người bệnh ko bằng (chi lý xử lý, lưu trữ để đâu?); ko lẽ lượng máu được hiến đủ cung cấp cho tất cả bệnh viện sao? hay chỉ là muối bỏ bể??? (Nếu tất cả chúng ta đều có tư tưởng về hiến máu như bác chủ topic với shina thì "bệnh viện nào tiếp máu miễn phí cho bệnh nhân nghèo" là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra - còn với tư tưởng như bạn thì khoảng 20 triệu đồng/ 1 bịch máu là chuyện đương nhiên)
Vài dòng góp vui,
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks