Pháp Ngữ HT
Trên "Kinh Lăng Nghiêm" Thế Tôn đã nói "Tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng".
Cái gì gọi là tà sư ? Pháp mà họ nói ra trái ngược với thánh hiền, pháp nói ra khiến cho tất cả chúng sanh sanh khởi phải quấy nhân ngã, sanh khởi “Tham – Sân – Si – Mạn”. Đó chính là tà sư nói pháp.
Nếu như là Phật pháp, pháp mà Phật nói ra quyết định dạy tất cả chúng sanh được thanh lương tự tại, dứt trừ đi phải quấy nhân ngã, đoạn tận “Tham – Sân – Si – Mạn”, phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn. Đây là Phật pháp. Trích trong Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải tập 127
trích dẫn : http://tinhkhongphapngu.net/
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks