Cha mẹ bất cẩn với thang cuốn siêu thị, con dễ gặp nạn

Dù các siêu thị, trung tâm thương mại... đều có bảng hướng dẫn an toàn đi trên thang cuốn, song không ít phụ huynh vẫn để trẻ tự đi một mình, hoặc thiếu quan sát để bé lén leo trèo lên tay cuốn, cho chân tay vào rãnh cuộn.

Khảo sát của VnExpress.net tại một số siêu thị, trung tâm điện máy, trung tâm thương mại tại TP HCM chiều 13/5, tất cả các thang đều có hướng dẫn người lớn nên bế hoặc dắt trẻ khi đi thang cuốn. Nhưng không phải phụ huynh nào cũng chú ý đến điều này.



Bé trai này đùa nghịch hàng chục lần lên xuống trong thang máy mà không có phụ huynh giám sát nhắc nhở. Ảnh chụp ở siêu thị Co.op Cống Quỳnh

Tại Co.opMart Cống Quỳnh, ở cả hai đầu lên xuống của thang cuốn, nhiều phụ huynh để trẻ đi một mình mà không vịn, một số trẻ khi bố mẹ đòi bế thì nằng nặc đòi tự đứng trên thang.

Giữa dòng người lên xuống tại chiếc thang cuốn của siêu thị này, một cậu học sinh chừng 10 tuổi vào siêu thị một mình cứ hết theo thang đi lên rồi lại theo thang đi xuống hàng chục vòng, tay đu bám vào tay vịn. Đến khi bảo vệ nhắc nhở, cậu bé mới chịu buông ra.

Tại một siêu thị ở đường 3/2, nhiều trẻ còn bé, đi chưa vững nhưng phụ huynh vẫn cho đứng trên thang một mình mà không bế. Không ít bé bị chới với khi mới bước vào băng cuốn và rời khỏi thang.

Theo các nhân viên bảo vệ siêu thị, ngoài biển báo được gắn ở hai đầu thang, bảo vệ cũng thường xuyên nhắc nhở cách đưa trẻ nhỏ lên xuống thang cuốn. Tuy nhiên trách nhiệm chính vẫn là ở phụ huynh.

"Nhiều người mải mua đồ hoặc lơ đễnh để con cứ đi lên đi xuống, thậm chí leo trèo khám phá thang mà không hay. Những trường hợp này, nếu chúng tôi không phát hiện thì rất dễ xảy ra tai nạn", nhân viên bảo vệ của một siêu thị trên đường 3/2, quận 10, nói.


Hướng dẫn ở thang cuốn tại trung tâm điện máy trên đường CMT8

Một kỹ sư bảo trì thang cuốn hệ thống siêu thị ở quận 5 cho rằng, tai nạn kiểu kẹt tay, kẹt chân khó xảy ra nếu trẻ không tự cho tay mình vào thanh cuốn.

Còn một kỹ sư khác chuyên trách lắp ráp thang máy cho các trung tâm thương mại ở TP HCM thì khẳng định: "Tất cả các khe, rãnh của thang cuộn đều được che chắn khít khao. Chính vì thế, tai nạn xảy ra hầu hết là do người đi thang mất thăng bằng, cúp điện làm thang dừng đột ngột, người già đứng không vững, người ngồi xe lăn, người có tật chống nạng. Các sự cố xảy ra cho trẻ chủ yếu bởi phụ huynh không chịu đọc hướng dẫn hoặc bé lén nghịch".

Những năm gần đây các siêu thị bán lẻ nâng cấp dịch vụ, trung tâm thương mại liên tục ra đời; hầu hết đều trang bị hệ thống thang cuốn hiện đại. Do đó tình trạng trẻ bị nạn khi đi thang cuốn xảy ra ngày càng nhiều, khi nhiều bố mẹ chưa có kinh nghiệm giúp con dùng phương tiện này.

Trường hợp gặp nạn thứ nhất xảy ra hồi cuối năm 2010. Bé trai 5 tuổi bị gãy chân do tai nạn thang cuốn tại một trung tâm thương mại ở quận 1, TP HCM. Bệnh nhi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng 2.

"Bố mẹ bé thừa nhận do bận mua hàng nên không để mắt trông coi con. Đến khi nhìn lại thì bé đã đu đeo chới với trên thành thang và bị cuốn đi rồi rơi xuống", bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nhí này kể lại.


Tất cả các thang máy đều có hình ảnh nhắc nhở người lớn quản lý trẻ nhưng không phải phụ huynh nào cũng chú ý

Sau đó, một bé trai cũng bị kẹt ngón chân ở trung tâm thương mại tại quận Tân Bình. Theo những người chứng kiến vụ việc, đây cũng là tai nạn do chính nạn nhân hiếu động nghịch ngợm. Cậu bé cũng thú thực với các bác sĩ: "Con thấy thang cứ cuộn lên mà không biết tại sao nó làm được như vậy nên mới đưa chân vào chỗ cuốn để tìm hiểu".

Cả vụ tai nạn thang cuốn hồi giữa tuần khiến bé gái 2 tuổi bị đứt gân 4 ngón tay, theo các bác sĩ, cũng do bé tự đi thang một mình mà không được người lớn bế. "Bàn tay bé bị kẹt vào cái khe cuốn rất nhỏ trên thang. Nếu phụ huynh bế bé thì không thể nào xảy ra tai nạn như vậy", một bác sĩ nói.

(vnexpress)