Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoc duyen Xem Bài Gởi
Kính chào mọi người: Huynh - Đệ - Tỷ - Muội ...trên diễn đàn

Ngọc duyên có việc này hơi rối. Thực sự khi rơi đúng vào hoàn cảnh thì mình cảm thấy như vậy.. Ngọc Duyên có 1 người thân mất đã 8 năm rồi . Từ lúc mất đến nay gia đình không hề thấy về dù một lần. Rồi đột nhiên cách đây vài ngày một người quen trong gia đình vốn tu tại gia rất hiền từ..gặp gia đình kể lại rằng đêm nằm thấy người thân của ND về cầu cứu vì đang bị giam cầm chưa siêu thoát được xin vị này đọc kinh cầu nguyện để được siêu thoát...gia đình ND vô cùng xót xa và lo lắng.....vị tu tại gia khuyên gia đình nên nhờ chùa đọc kinh, phóng sinh luơn vào ngày vía(8,18 al).... thực sự ND cũng nghĩ vậy, nhưng không biết như thế đã đủ chưa? kính mong các huynh đệ tỷ muội hiểu biết hơn chỉ lối cho NDuyên với...ND xin cúi mình đa tạ.....
Người tu tại gia nếu có thờ Phật thì thường ( số đông) là con của Phật, có mức độ ấn chứng cao gấp nhiều lần so với những vị đi tu nơi chùa chiền. Do khả hăng như vậy nên việc họ kêu cầu thiết tha đến vị Bồ Tát mà họ thờ cúng đối với một việc nào đó ( chẳng hạn như việc trên), kết hợp với sự thành tâm thực sự của gia chủ, có thể giải thoát được cho một vong linh nào đó bị phạm tội giam nơi điện ngục. Tất nhiên việc này phải có bài bản, cúng lễ theo như quy định.
Trong rất nhiều trường hợp số tín chủ lên chùa nhờ cứu thoát vong linh hoặc phả độ gia tiên tiền tổ đã không toại nguyện. Phần vì nhà chùa họ lấy quá nhiều tiền, bày biện cúng bái linh đình hết sức tốn kém không thể theo nổi. Phần khác là do những thầy chùa tâm đức còn kém cỏi, tu chưa tới, không có khả năng làm việc mà lại cứ làm....
Do đó gia đình nếu thăm dò, kiểm tra, thấy rằng người tu tại gia kia thực sự là một người tốt, có tâm đức, thì nên nhờ người đó tốt hơn là lên chùa.