Trên đã viết rất rõ:
Phàm phước nghiệp của người có sâu cạn, vì là đồng tu thì sách tấn nhau tu trì, chẳng phải nói hai chữ cưỡng cầu, trói buộc lấy nhau. Nếu cưỡng cầu hay chê bai đồng tu khác thì phạm vào giới lục hòa, hạng người này chính là căn tánh của hàng nhất xiển đề phá hòa hợp bốn chúng.
Người ta đúng, người ta sai, hễ thấy thì ngay đó tâm bạn là vọng tưởng. Người tu Tịnh Độ lấy chấp trì danh hiệu làm công khóa, có một chút thời gian thì niệm thêm một câu Phật hiệu. Nếu ngay tâm chẳng có A Di Đà thì đó chẳng phải là vọng tâm của người niệm Phật hay sao? Nay bài viết chỉ để những liên hữu ( bạn sen) cùng trong Tông Tịnh Độ xem qua, cùng nhau khuyến tấn tu hành? Học hữu từ phương xa đến vào nhà người xem qua thì ý kiến gì?
Bài đã post vào mục Tịnh Tông, nếu muốn cùng nhau kết làm bạn sen thì xin hoan hỷ, còn giả như muốn tranh đúng sai phải quấy..thì Xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật...Như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Xin đọc kỹ bài trên.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks