kết quả từ 1 tới 20 trên 214

Ðề tài: Chia Se Kinh Nghiem Tu Luyen Phap Luan Cong

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis
    Chào bạn, PLC không thu tiền tài, không ghi danh thành viên, ai thích thì tập không thích thì thôi vậy làm sao có thể thành một giáo phái được. Trong PLC chỉ có một sư phụ và còn lại là các đệ tử ngang hàng. Sư phụ chỉ gặp mọi người khi có pháp hội để giảng pháp. Các học viên trên thế giới đều đọc kinh sách và tu luyện.
    Mình tu luyện PLC đã lâu cũng không biết là đang lệ thuộc vào PLC tại điểm nào, mong bạn chỉ rõ hơn.
    PLC luôn miệng nói là không ép buộc, ai thích theo thì theo, nhưng thực tế ai đó đã theo PLC rồi thì phải hành động theo định hướng của PLC, thành công cụ của PLC, không ai được làm khác lời Lý Hồng Chí cả! Dưới đây là bằng chứng (trích bài giảng của Lý Hồng Chí):

    Câu hỏi: Một số học viên mà có công năng nghĩ rằng, khi họ phát chính niệm, các sinh mệnh trong các không gian khác nên được cứu độ, rằng tiêu diệt chúng là không thiện một chút …..

    Thầy: Nếu Pháp Chính không tồn tại, hay nếu sự việc này chỉ là: một sư phụ chỉ đạo một số đệ tử, thì thật sự chư vị không thể nói rằng hiểu biết của người đệ tử này là sai, mặc dù vị sư phụ nghĩ rằng tư tưởng chư vị không phù hợp. Với bất cứ vị sư phụ nào, nếu tôi có một đệ tử như thế, trước hay sau gì, thì người đệ tử đó cũng sẽ bị gửi về nhà, bởi vì nếu chư vị không làm những gì sư phụ bảo, thì chư vị là đệ tử gì đây? Những gì đang xẩy ra trong hiện tại thì khác. Chính Pháp đang diễn tiến và vượt qua sự tu luyện cá nhân. Khi một sinh mệnh can nhiễu với chư vị và can nhiễu với Đại Pháp, thì sinh mệnh đó phải bị tiêu diệt, và nó không còn là vấn đề, chư vị là một người nhân từ hay không; mà là vấn đề chư vị có trách nhiệm với Đại Pháp hay không.

    Chư vị là một đệ tử Đại Pháp, cho nên đừng nghĩ rằng mục tiêu cứu độ chúng sinh chỉ là cho bản thân chư vị tu Viên Mãn. Không phải. Trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp là chứng thực Pháp. Chứng thực Pháp mà chư vị cũng không làm? Khi Đại Pháp đang bị thiệt hại, mà chư vị làm ngơ? Các đệ tử Đại Pháp ở Trung Hoa Lục Địa đã bị giết vì bị bức hại – nó không có liên hệ gì với chư vị hay sao? Nhờ Đại Pháp mà chư vị được tất cả, ngược lại Đại Pháp không cần chư vị đền trả. Tuy nhiên, vì chư vị là một trong các đệ tử Đại Pháp, nếu Đại Pháp không còn, chư vị còn tồn tại không? Chẳng phải bảo hộ Đại Pháp là bảo hộ chính chư vị hay sao? Thật ra, tôi nghĩ cái rắc rối của học viên này đã vượt qua lẫn lộn rồi. Tôi không đọc hết những gì còn lại trong giấy hỏi này …


    Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis
    1. PLC đưa ra các ảo tưởng về tu luyện cao tầng, thành tiên, thành phật, đánh đúng vào lòng tham của con người muốn nhanh chóng đạt thành tựu hơn người. Thế là bao kẻ ham hố lao vào phục vụ cho PLC, trở thành nô lệ tinh thần cho giáo chủ, với mong muốn được “sư phụ” nâng đỡ, che chở cho lên “tầng cao”. Họ đâu biết rằng nghiệp trướng của mình phải do chính mình gánh chịu, chẳng ai có thể giúp họ được – đó là quy luật Nhân Quả - mọi lời hứa đi ngược nhân quả chỉ là sáo rỗng, lừa bịp.
    -------------------------------------------------------------------------
    Qua phần này chứng tỏ bạn chưa đọc hết Chuyển Pháp Luân, tinh tấn yếu chỉ ...Sư phụ đã dạy, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ...Ngoài ra còn có các bài tập luyện thân thể, nhất là bài công pháp số 5 ngồi thiền. Ngồi thiền lâu đau lắm chứ, khổ lắm chứ đó không phải là trả nghiệp sao. Các tăng sư phật giáo cũng trả nghiệp bằng hình thức này mà.
    Ngồi thiền mà trả nghiệp được ư? Bạn nên nghiên cứu thêm về Nhân – Quả nhé!
    Bạn không cần lo cho tôi, chắc chắn tôi đọc Chuyển pháp luân kỹ hơn bạn nhiều, vì tôi đọc một cách khách quan chứ ko bị cái tâm tham làm mê mờ!
    Lý Hồng Chí là người rất khôn khéo, trong bài giảng của ông ta luôn có cả những lời dạy quý giá của cổ nhân xen lẫn những ý đồ riêng tư. Một mặt ông ta khuyên đệ tử chuyên cần học tập, tu dưỡng đạo đức (cái này đúng), mặt khác ông ta kể lể công trạng, khoe rằng mình có thể giải nghiệp cho học trò, ai theo ông ta sẽ được giải nghiệp, thanh lọc, được “lên tầng cao”... điều đó nghe rất hấp dẫn khiến rất nhiều thiêu thân đã lao đầu vào lửa.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis
    2. Cho dù là con người bình thường, nếu còn Nhân Tính thì thấy sự đàn áp tà ác và kinh tởm của chính quyền TQ như vậy họ cũng sẽ biểu tình để cho cả thế giới cùng biết. Tất cả đều là sự cam tâm và tình nguyện, tôi tình nguyện nói lên sự thật vì tôi kinh tởm những thứ tà ác như vậy! Nếu một người đánh đập người bạn của bạn, người thân của bạn thì bạn cũng sẽ lên án người đó đúng không? Hay là bạn sẽ ngồi im và nhìn?
    Về sức khỏe và tâm tính thì mình đều đạt được cả. Tự do mình cũng có đầy đủ và nhất là quyền tự do nói lên sự thật về cuộc đàn áp các học viên PLC tại Trung Quốc.
    Bạn mắc bệnh nặng quá rồi! Bạn chỉ nghe một chiều và tin tất cả những lời PLC nói? Bạn không biết phân tích đúng sai?
    Tại sao PLC bị đàn áp? Lý do chính là bởi tham vọng cá nhân điên cuồng của Lý Hồng Chí – chính ông ta mới phải là kẻ chịu trách nhiệm chính. Thật đáng thương cho các học viên PLC bị thí mạng, trở thành bia đỡ đạn cho ông ta, còn ông ta ung dung bỏ trốn ra nước ngoài, bình an vô sự, tiếp tục kích động các đệ tử trong nước. Nếu ông ta không chịu dừng tay lại thì sẽ còn bao nhiêu người khác phải gánh chịu hậu quả đây? Tỉnh lại đi bạn, đừng đặt niềm tin nhầm chỗ!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis
    3. Tại sao có một số trí thức, giáo sư, tiến sĩ theo học PLC?
    Thực ra giáo sư hay tiến sĩ cũng chỉ giỏi trong lĩnh vực chuyên môn của họ thôi. Một tiến sĩ vật lý chắc gì đã làm thơ hay bằng một cậu học trò lớp 3. Một giáo sư toán học chắc gì đã giỏi khí công hơn một cậu bé tiểu học. Thế nên việc lôi giáo sư, tiến sĩ ra chẳng qua cũng chỉ là quảng cáo cho PLC. Mấy vị trí thức này chẳng qua cũng bị sự tham lam, ham hố của bản thân làm mờ mắt. Con người thường khó thắng nổi bản ngã của chính mình.
    ----------------------------------------------------------------------
    Bạn đưa ra một lập luận quá thô, những người là trí thức, giáo sư, tiến sĩ hầu hết đều là những con người thông minh, IQ rất cao. Họ đọc nhiều sách, đối chứng từ nhiều nguồn tin và thấy PLC là tốt họ mới tập. Cậu lấy cái khuyết điểm của một người mà đem đi so sánh với cái chuyên môn của người khác như vậy là không đúng.
    Trong hơn 100 triệu người tu luyện thì ít nhất cũng có hơn 10 nghìn giáo sư tiến sĩ. Bạn cho rằng bạn giỏi hơn tất cả bọn họ sao. Mình nghĩ rằng bạn vẫn chưa nhận ra bản ngã của chính mình. Hãy nhìn nhận lại nhé.
    Bạn vẫn cố tình không hiểu, tôi nhắc lại: các giáo sư, tiến sĩ chỉ giỏi (hay chỉ thông minh) trong một lĩnh vực nhất định thôi bạn ạ! Có vẻ các học viên PLC thích lôi bằng cấp và các số lượng to tát (ảo) ra để PR lắm!
    Khoan nói tới chuyện họ hay tôi thông minh hơn (chưa biết thế nào đâu nhé), nhưng có điều họ “tham” hơn tôi nhiều: tham lên tầng cao, tham thành thần tiên... vì thế họ đã để một kẻ trình độ học sinh phổ thông dắt mũi! (ông Lý Hồng Chí mới chỉ có trình độ học vấn phổ thông thôi bạn).
    PLC lấy mấy nghìn học viên là giáo sư tiến sỹ ra khoe, lòe thiên hạ, nhưng lạ quên mất ông thầy học thấp. Bạn cho tôi hỏi: Ông Lý Hồng Chí thông minh hơn hay mấy nghìn giáo sư tiến sĩ kia thông minh hơn?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis
    4. Khi có người chỉ ra cái sai trong sách “chuyển pháp luân” của ông Lý Hồng Chí, PLC luôn cho rằng lời sách là cao siêu, người thường ko thể hiểu được. Nhưng họ cũng lại luôn lôi kéo người khác đọc sách “chuyển pháp luân” để tập theo. Đã ko hiểu nổi mà lại rủ rê người ta đọc, chẳng phải phí công hay sao?
    -------------------------------------------------------------------------
    Bởi vì theo mình thấy, quá nhiều bạn đọc không hết kinh sách, đọc qua loa không xem xét những ngụ ý bên trong và cho rằng mình đã biết hết về PLC, cho rằng mình siêu xuất và đưa ra những suy nghĩ lệch lạc. Một nhà khoa học, trước khi đưa ra một nhận định nào, họ cũng đều nghiên cứu cẩn thận kỹ lưỡng từ mọi mặt của vấn đề. Khi đã chắc chắn họ mới Dám công bố ra với công chúng. Bạn hãy suy ngẫm lại.
    Mình tu cũng được hơn 8 tháng, đọc các Kinh sách của sư phụ, học Pháp, nhìn đời để ngộ vậy mà vẫn chưa ngộ được nhiều, vẫn Chưa hiểu hết Pháp của sư phụ. Đôi khi còn có những cái ngộ sai lệch.
    Ngôn từ sách vở thường không thể diễn đạt được hết ý, dễ gây hiểu sai, nên ngàn đời nay chẳng có ai đọc sách mà tu thành công cả, tất cả đều cần có thầy trực tiếp hướng dẫn.
    PLC khuyên mọi người đọc sách mà tập, chẳng phải là xui người ta tự dò dẫm đường mà đi trong đầm lầy hay sao, chẳng phải là xui người ta tìm vào chỗ chết hay sao? Khi nào bạn tu tập đến một trình độ khá hơn, bạn sẽ hiểu những nguy hiểm của sự tự tu tập.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis
    5. Về Ông Lý Hồng Chí, ông ta là người như thế nào?
    Khách quan mà nói ông ta là một khí công sư rất giỏi, là người có tài. Nhưng tham vọng của ông ta lại quá lớn. Khi đã phát triển giáo phái tới một mức độ rất rộng, lấy được lòng tin của nhiều người, ông ta đã lợi dụng lòng tin đó để khiến họ phục vụ cho tham vọng cá nhân của ông ta (cứ đọc mấy cái lời kêu gọi thoái đoàn, thoái đảng của ông ta thì biết - một người chân tu không bao giờ bị kích động như vậy). Hậu quả là hàng ngàn người trở thành bia đỡ đạn cho ông ta, tan cửa, nát nhà, chẳng biết uy quyền, thần thông của ông ta đến đâu, sao ko bảo vệ được họ và gia đình, để họ rơi vào cảnh thảm khốc vậy? Dẫu ông ta ko trực tiếp giết họ, nhưng họ vì ông ta mà chết. Đáng nhẽ ông ta phải cảm thấy ân hận, tội lỗi, nhưng ông ta lại càng dương dương tự đắc, đổ lỗi và trách nhiệm cho người khác, còn gì để nói nữa đây?
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Mình xem trong kinh văn và các bài giảng chưa từng thấy sư phụ yêu cầu mọi người thoái đáng. Phong trào này mình nghĩ là bắt nguồn từ các lời tiên tri
    Đúng như mình dự đoán, bạn chưa hiểu gì nhiều về ông LHC cả. Ông ta chính là người đã phát động phong trào thoái đảng, và vì ông ta chưa phải là ĐV nên tự ông ta thực hiện “thoái đoàn”. Bạn có thể xem thêm các bài giảng của ông ta tại chicago (2005), tại Manhattan (2005)... thì sẽ rõ.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis
    6. Gần đây PLC cũng lén lút truyền vào Việt Nam. Tuy Nhà nước ta chưa chính thức cấm PLC (vì tôn giáo là lĩnh vực tế nhị, dễ bị ngoại bang lợi dụng), nhưng cũng rất đề cao cảnh giác với giáo phái này.
    -------------------------------------------------------------
    Các học viên PLC vẫn đang tập luyện ngoài công viên, phát tờ rơi giảng thanh chân tượng bình thường công khai, cũng lập diễn đàn bình luận , đăng tin giảng rõ sự thật nhiều nơi vậy sao bạn lại có thể gọi đây là lén lút?

    Mẹ mình là công an tỉnh BR-VT và mẹ cũng ủng hộ mình tập. Mẹ nói sau khi nghĩ hưu cũng sẽ tập (Vì làm công an thì theo chế độ vô thần). Ngay cả các bác làm cùng cơ quan cũng biết. Mình tập công học pháp ngay chính không hề lén lút.
    Mẹ bạn là công an, tốt quá! Nếu có thể bạn nhờ mẹ bạn xin cho PLC một tờ giấy chứng nhận được hoạt động công khai, được phát tán các tài liệu tuyên truyền (bạn nên nhớ: pháp luật việt nam quy định các sách báo, giấy tờ phổ biến rộng rãi phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước). Khi nào xin được thì bạn chụp 1 bản rồi đưa lên đây nhé, nhớ chụp cả dấu và chữ ký nhé!

    Tạm thời, trong lúc chờ bạn đưa giấy phép lên, mình gửi bạn một số tài liệu chứng tỏ PLC là tà đạo và bị cấm tuyên truyền ở Việt nam. Bạn nhớ in tài liệu này gửi cho mẹ bạn và các bác ở cơ quan mẹ bạn nhé. Thanks!
    http://www.bentre.edu.vn/index.php?o...2552&Itemid=81
    và:
    http://cadn.com.vn/News/Chinh-Tri-Xa.../4/23/76675.ca
    và:
    http://cadn.com.vn/News/Print.ca?id=77334
    và đây nữa:
    http://cadn.com.vn/News/Chinh-Tri-Xa...1/7/8/62462.ca

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis
    "Việc bắt 2 đệ tử PLC ở Sóc Sơn là một lời cảnh tỉnh với những người khác: đừng mê muội để kẻ xấu dẫn dắt, lợi dụng.
    Hai đệ tử PLC này đã bất chấp pháp luật VN để phát thanh tuyên truyền cho PLC (lập đài phát thanh bất hợp pháp, chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, chiếm dụng dải tần số - tần số là tài nguyên quốc qia, phải được nhà nước cấp và quản lý).

    Tuy nhiên sau đó PLC vẫn bất chấp luật pháp, kéo bè kéo cánh ăn vạ đòi thả người. hành động đó chứng tỏ sự quá khích tinh thần, ko xứng với người tu tập. Ai cũng phải tuân thủ luật pháp, ko phải cứ là đệ tử PLC thì làm gì cũng được. Dẫu họ có dùng những mỹ từ như “Thiền tập thể”, “bất bạo động” thì chẳng qua đó cũng chỉ là lấp liếm mà thôi."
    ---------------------------------------------
    Sư phụ trong kinh sách có dạy, đối với các học viên Pháp Luân Công, tuyện đối không làm chính trị, phải sống và làm việc theo đúng với Pháp Luật Nhà Nước. Nếu ai sai phạm thì không phải là học viên PLC (Mình nhớ và ghi lại).
    Thế mới nói Lý Hồng Chí là kẻ đạo đức giả, nói một đằng làm một nẻo. Ông ta yêu cầu đệ tử không được vi phạm pháp luật, nhưng bản thân ông ta lại vi phạm nghiêm trọng pháp luật TQ, rồi còn kích động học viên làm bậy, biểu tình, hô hào học viên phải “bước ra để bảo vệ đại pháp”, “bảo vệ đại pháp chính là bảo vệ mình”... giả tạo hết sức!
    Last edited by oOo; 20-10-2012 at 01:08 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TẠI SAO PHẢI TU THIỀN? -HT. THÍCH THANH TỪ
    By minhtriet in forum Thiền Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 20-10-2012, 08:40 PM
  2. Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn (Maha-Parinibbana-sutta)
    By hoasenngancanh in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 16-09-2012, 03:19 PM
  3. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 12:09 AM
  4. Chia sẽ kinh nghiệm tu học
    By kymljnk in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 10-12-2011, 08:24 AM
  5. " Đông Mật " Danh chánh thì ngôn thuận
    By mekongcusi in forum Mật Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-01-2011, 08:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •