Trích dẫn Nguyên văn bởi Chánh Hải Xem Bài Gởi
Cám ơn bạn ThienHung_Wu đã quan tâm và góp ý giúp mình.

Theo cách đếm của bạn thì đúng là rơi vào chữ sinh là tốt. Nhưng mình thắc mắc là có 1 số người chỉ tính những bậc thang nằm giữa 2 sàn => nhà mình chỉ có 24 bậc, rơi vào chữ tử. Mình thắc mắc ở chỗ đó.

Ah, nhà mình nhiều bậc thang vì nhà thời pháp xây, trần nhà rất cao. Từ sàn trệt đến tầng 1 cao khoảng 4m lận.
Nếu cầu thang có chiếu nghỉ thì chỉ cần đếm đến chiếu nghỉ rồi dừng lại, sau đó bắt đầu đếm từ chiếu nghỉ lên sàn tầng trên. (Chiếu nghỉ là "bậc thang" mà khi bước bạn sẽ đi theo phương ngang lớn hơn 2 bước chân)

Nếu cầu thang xoắn ốc vòng vòng thì bạn đếm từ dưới lên trên luôn.

Nguyên tắc thiết kế bậc cầu thang làm sao đi "thoải mái, an toàn" và khi đếm S-L-B-T thì bước chân cuối cùng nên rơi vào Sinh.

Bạn gọi mấy ông KTS ông nào cũng giỏi vụ này, không có lo.

Thân.