Vấn đề là từ xưa đến nay Người tu luyện nhiều như lông trâu mà người đắc đạo thì ít như sừng lân! Tôi đọc chuyển pháp luân thì thấy nhiều điều rất chí lý. Bất nhị pháp môn có nghĩa là khi đến bờ giác ngộ thì tất cả các pháp đều là 1 không có sự phân biệt nào cả vì chân lý tuyệt đối chỉ có 1! Những điều này những thánh nhân xưa đều đã dạy. Là người tu luyện theo tôi phải đọc và tìm hiểu nhiều khi chưa Giác Ngộ không nên chỉ ôm khư khư một quyển sách. Những đệ tử pháp luân công thì không dám đọc sách khí công hoặc sách tu luyện pháp môn khác hoặc ko dám nhìn nhận một vị thầy khác ngoài sư phụ lý! Điều này theo tôi là cực đoan. Bản thân sư phụ Lý cũng đã thọ giáo rất nhiều sư phụ khác mà!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks