
Nguyên văn bởi
sukijunzenuis
Trong muôn vàn người tu Pháp Luân Công, có những giáo sư, thạc sỹ, tiến sỹ ... rất nhiều người với các cấp bậc trí thức khác nhau. Bạn nghĩ họ không có kỹ năng nhận định đúng sai sao. Giáo sư tiến sỹ Nguyễn Lân Dũng cũng đã giải đáp tình hình của PLC vậy bạn cho rằng giáo sư là người không biết nhận định đúng sai sao?
Nếu có bạn nói PLC làm chính trị và bị Trung Quốc đàn áp vậy tại sao Ấn Độ, Pháp, Nhật, Anh, Canada, Mỹ ... họ cho phép PLC truyền bá rộng rãi. Thậm chí binh sĩ Ấn Độ còn xếp hàng ngũ tu luyện PLC.
Bookmarks