"Trong khi đó, Lầu Năm Góc định gửi quân đến củng cố năng lực quân sự trong khu vực và đang thiết lập các học thuyết mang tính chiến thuật nhằm chống lại sự lớn mạnh về năng lực quân sự của Trung Quốc. Nhưng các nhà làm chính sách ở Washington sẽ bị mắc kẹt khi sử dụng năng lực quân sự kiểu Mỹ chống lại một đổi thủ “thái từng lát xúc xích”. Nếu các lát xúc xích được cắt đủ mỏng, không một hành động cụ thể nào đủ lớn để làm cớ mở màn cho một cuộc chiến.
Các nhà làm chính sách ở Washington lấy cớ gì để chặn đường một dàn khoan dầu của CNOOC có mặt ở bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hay một tàu Trung Quốc đuổi một tàu khảo sát của Philippines ra khỏi bãi Cỏ rong hay một trung đội bộ binh Trung Quốc xuất hiện tại các mỏm đá gần quần đảo Trường Sa?
Khi đang dự tính một cuộc chiến “hao người tốn của” với một cường quốc chính, thì các sự kiện nhỏ nhặt đó sẽ có vẻ nực cười nên không thể được coi là một biến cố khơi mào chiến tranh. Thế nhưng, sau khi tích tụ theo thời gian, những sự kiện nhỏ nhặt đó sẽ tạo nên thay đổi cơ bản trong khu vực."
CÓ CÁCH ĐẤY : MỸ XÚI PHILIPPINES XẢ SÚNG, CHỐNG TRẢ QUYẾT LIỆT VỚI TRUNG QUỐC. NẾU CÓ TÌNH HUỐNG NÀY THÌ CHÍNH PHILIPPINE LÀ NGƯỜI GÂY HẤN, KÍCH ĐỘNG. TUY NHIÊN SỰ KHIÊU KHÍCH NÀY SẼ PHẢN LẠI CHIẾN THUẬT VÀ CẢ SỰ KHIÊU KHÍCH TỪ PHÍA TRUNG QUỐC. LÝ DO : ĐỂ MÀ CÓ PHILIPPINE CHIẾN TRANH VỚI TRUNG QUỐC, TRÊN QUY MÔ LỚN THÌ TRUNG QUỐC KHÔNG BAO GIỜ DÁM, LÚC ĐÓ ĐƯƠNG NHIÊN LÀ MỸ SẼ VÀO CUỘC ! VÌ PHILIPPINE LÀ ĐỒNG MINH CỦA MỸ.
THỰC RA THÌ CHÍNH PHILIPPINE ĐANG THỰC THI CHÍNH SÁCH : TỌA SƠN QUAN HỔ ĐẤU, THEO DÕI SÁT XEM ANH VIỆT NAM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THẾ NÀO ? CẢ MỘT BÃI CẠN HOÀNG NHAM THÌ KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍ CHẾT NHƯ CẢ MỘT VÙNG CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM, VIỆT NAM TRONG CON MẮT CỦA PHILIPPINE LÀ NGƯỜI SẼ NỔ SÚNG TRƯỚC CHỨ KHÔNG PHẢI PHILIPPINE.
KẾT LUẬN : - NẾU CĂN CỨ THEO TÌNH HÌNH TRUNG - NHẬT THÌ TRUNG QUỐC ĐÃ THUA VÌ ĐÃ TẠO RA MỘT CÁI CỚ CHO NGƯỜI NHẬT ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH TRIỂN KHAI LỰC LƯỢNG QUỐC PHÒNG. TÍNH CÁCH CỦA CUỘC CHƠI LÀ : PHILIPPINE HOÀN TOÀN GIỐNG NHẬT ! HỌ LÀ MỘT NƯỚC TƯ BẢN, NƯỚC TƯ BẢN SẼ LUÔN THOÁNG VỀ CHUYỆN ĐẬP ĐÁP TRẢ VỚI NƯỚC KHÁC, ĐẶC BIỆT LÀ NƯỚC MANG DANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
- HỆ QUẢ CỦA TÌNH HÌNH ẤY LÀ : TRUNG QUỐC QUAY MẶT VỀ PHÍA PHILIPPINE NHƯNG VÒNG TAY RA SAU XIẾT CỔ THẰNG EM VIỆT NAM, KIỂM TẰM ĂN DÂU, HAY THÁI XÚC XÍCH... NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐÁNG LO NGẠI VỚI VIỆT NAM HƠN LÀ PHILIPPINE. VÀ CŨNG VÌ CHẲNG AI BÊNH MÌNH CẢ VÀ MÌNH CŨNG CHẲNG DÁM NHỜ AI CẢ !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks