Trích nguoi_mu :
" Điều quan trọng là các bạn hãy thấy những gì mà người khác đã làm được."
Theo tôi thì :
Điều quan trọng là các bạn thấy được sự an lạc thật sự bất sinh bất diệt chính nơi người mình - Từ đó không còn nô lệ, thần tượng, ràng buộc với bất kỳ ai.
Chứ thấy : " những gì người khác đã làm được" để làm gì ? Để mô phỏng bắt chước à ? Trong khi đức Phật đã nói : TA LÀ PHẬT ĐÃ THÀNH CÁC CHÚNG SINH LÀ PHẬT SẼ THÀNH -Vậy mô phỏng bắt chước có ích gì khi tự thân ta đã đầy đủ ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks