Vô uý thí là một pháp thí rất to lớn của đại hùng tâm, con vật đói ăn, thí thân cho mầy ăn cho đã, đó cũng là một phần trong vô uý thí.
Người kia bị kẻ dữ bắt cóc, người nầy vào hang hùm cứu về , đó cũng là vô uý thí.
An ủi vỗ về người có lòng mong muốn tự tử, khiến họ nhận ra sự sống là không thể tự huỹ diệt, đó cũng là hạnh vô uý thí.
Nhưng ở đây huynh 3911 không nói về hạnh bố thí nầy mà "vô uý " ở đây là nói chung chung không có gì , không một chút e dè , lo sợ trong tâm hành giả đang hành hồ tát hạnh.
Nói đơn giản hành giả không sợ bất cứ điều gì trên con đường hành đạo
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks