KÍNH THƯA quí vị,tâm bịnh là một hiện trạng cố chấp từ hữu vi đến vô vi,sự bảo thủ ,tư hữu,cá nhân,nói về tâm bịnh thì nó rất rộng ,chúng ta chịu khó mỡ rộng tầm nhận xét khách quan thì chúng ta sẻ thấy tất cã,nhứt là người tu thiền thì tâm bịnh càng nhiều,điều tệ hại nhứt là tâm ta bịnh mà lại không biết,mà cứ hênh hoang và tự mản với căn bịnh đó,nếu mà phân tích cho hết các chứng tâm bịnh thì cũng phải mất một vài năm chưa thấy hết,ví vậy ta chỉ dẩn dụ một vài tâm bịnh nặng trong phạm vi tu học mà thôi,ví dụ khi ta tu học ta thường mắc những chứng bịnh,tự cao,ta ngã .tự cho. tự phong. tự mãn,bệnh thương ghét bệnh chạy theo,bệnh lặp lại,tự cho mình chứng cái nầy cái kia,bệnh tự cho mình là chánh hay tà,cao hay thấp,bệnh tự cho ta là kẻ trí ,còn người kia là kẻ ngu,nói chung là rất nhiều bịnh,mà nếu tu thiền thì còn rất nhiều bịnh nữa,vì thế để cho người học đạo nắm rỏ các chứng bịnh do dục vọng vô minh gây nên xin các thiện hữu đóng góp thêm cho căn bịnh trên,sẽ sớm trị lành,
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks