kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Hai bà Trưng và Mã Viện qua ánh mắt của Kim Dung

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Nhà Hán phong cho tướng giỏi đương thời là Mã Viện làm Phục Ba tướng quân, cho Phục Lạc Hầu Lưu Long làm phó tướng, xua quân Nam tiến.

    Tháng Tư năm Kiến Võ thứ 18 (năm 42) Mã Viện theo đường biển tiến vào đất liền, đánh nhau dữ dội với quân của Trưng Trắc ở dải đất trải dài từ Hà Nội cho tới Huế bây giờ. Lúc đó quân của Mã Viện ở thế rất mạnh, quân của Trưng Trắc bị thua, hai Bà chạy vào trốn trong núi. Tháng giêng năm sau đó bị quân của Mã Viện giết hại.

    Sách Thủy Kinh Chú thì cho rằng “Trưng Trắc chạy vào vùng Kim Khê, ba năm sau mới bắt được”, thời gian không đúng.
    Hiện nay có hai nguuồn sử liệu về cái chết của Hai Bà Trưng:

    + Sử liệu Tàu (Hậu Hán Thư, Tư Trị Thông Giám, Thuỷ Kinh Chú ...) viết rằng Hai Bà Trưng bị quân Mã Viện sát hại.

    + Giai thoại, truyền thuyết và sử liệu Việt Nam nói rằng Hai Bà đã nhảy xuống sông Hát Giang tự vẫn để bảo toàn khí tiết.

    Chúng ta biết rằng người viết sử nước nào phải bảo vệ tự hào dân tộc đó, đương nhiên mâu thuẫn như nói trên.

    Nhưng ngày nay có một nguồn tài liệu thứ ba, là sử liệu ngoại cảm, do những người trong cuộc từ thời Hai Bà Trưng kể lại, câu chuyện có nhiều chi tiết mang tính khách quan như sau:

    Tháng Tư năm Kiến Võ thứ 18 (năm 42 sau CN) Mã Viện theo đường biển tiến vào đất liền, đánh nhau dữ dội với quân của Trưng Trắc ở dải đất trải dài từ Hà Nội cho tới Huế bây giờ. Lúc đó quân của Mã Viện ở thế rất mạnh, quân của Trưng Trắc bị thua, hai Bà chạy vào trốn trong núi. Tháng giêng năm sau, năm 43 Quý Mão, biết không đủ quân lương chống lại quân Mã Viện, Hai Bà đã nhảy xuống sông Hát Giang tự vẫn để bảo toàn khí tiết.

    Chuyện kể chi tiết lúc tự vẫn, Hai Bà đã cột đá nặng vào người để quân giặc không tìm thấy xác.

    Sông Hát Giang là phần sông Đáy, bắt đầu từ nhánh rẽ của sông Hồng ở địa phận Hà Nội giữa huyện Phúc Thọ và huyện Đan Phượng. Chỗ rẽ nhánh tiếp nước từ sông Hồng gọi là Hát Môn. Hiện nay ở Hát Môn, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây còn Miếu Hát do nhân dân thờ Hai Bà Trưng. Làng Nam Nguyễn, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây vẫn còn ngôi mộ cổ nhân dân gọi đó là Mả Dạ (tiếng Việt cổ gọi các cụ bà là "dạ"), tương truyền là mộ của Hai Bà.
    Last edited by Love_Tamlinh; 13-09-2009 at 10:00 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Nhờ Dịch Giúp Nội Dung Bài Thơ của NNC Đỗ Hoàng Vạn Thông.
    By khaiphamkhac in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 31-03-2013, 08:54 AM
  2. Chân Dung (mẫu Thượng Thên)
    By khaiphamkhac in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 07:24 AM
  3. Con cá dung thông
    By tubihyxa in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-06-2008, 05:12 PM
  4. Chân Dung Của Chàng
    By TuongVi in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 29-02-2008, 01:07 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •