thật là hồ đồ, lục đạo luân hồi là dành cho chúng sanh chưa thoát khỏi bản ngã hoặc chịu nghiệp báo cũng như phước báo mà chiêu cảm lên cảnh giới của họ , ngoài ra lục đạo luân hồi này cũng có những bậc thánh nhân vì nguyện hạnh cứu độ chúng sanh mà thị hiện ra
ngài đại phạm thiên cũng chỉ là 1 chúng sanh do phước báo quá cao mà đứng đầu trong cõi chư thiên , ông ấy không thể mang đến sự giải thoát khỏi lục đạo luân hồi được
nên nhớ rằng chỉ có 1 chữ phật mới cứu được chúng sanh trong lục đạo luân hồi
đạo phật là đạo vô ngã và cái kết cuối cùng là đi đến niết bàn chứ không phải hưởng phước như các đạo khác
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks