Tài liệu về Mật tông khá ít, chủ yếu là của Cư sĩ Đức Quí giống ngài Di Ma Cật. Mấy người kia không có tu hay sao mà không thấy viết sách. Sách tâm linh ít quá, trong khi tây phương có cả ngàn quyển sách kinh. Giống như tài liệu tiếng anh thì nhiều, tài liệu tiếng việt thì ít. Tài liệu chữ Phạn, chữ hoa thì nhiều, chữ việt thì ít. Kiểu này sau khoảng vài chục năm nữa sẽ thất truyền. Hai cõi trời người sẽ càng cách xa. Ngày xưa phép màu hiện hữu nhiều, ngày nay thất truyền, tương lai sẽ không còn. Đáng tiết!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks