Tôi nghĩ cây ngay không sợ chết đứng, không nên để diễn đàn trở thành kiểu 1 đảng cầm quyền. lúc nào cũng sợ ý kiến trái ngược khi người ta nói không tốt về lãnh tụ hay đường lối của đảng đó.
Quan trọng là bài viết không vi phạm pháp luật, không vi phạm nôi quy của diễn đàn, lời lẽ có văn hóa là được.
Đã tham gia diễn đàn thì phải chấp nhận các ý kiến trái chiều. Việc xóa bài viết không vi phạm nội quy diễn đàn không có thông báo sẽ làm cho các thành viên cảm thấy không thoải mái. Hãy đặt mình vào người viết bài bị xóa thì người xóa sẽ hiểu.

Đơn cử bài viết về thầy Năm hôm qua. Đó là bài viết của báo chứ không phải là 1 thành viên viết, thầy Năm Hậu tôi nghĩ thầy sẽ không để ý bài viết này vì nếu đã tu theo Phật chân chính thì những việc này thực sự quá nhỏ so với những khó khăn mà người tu tập phải trải qua.

Nếu ai là người hiểu về tâm linh họ sẽ biết cách đánh giá về thầy Năm Hậu.