Võ công dù có cao bao nhiêu cũng có người cao hơn.
Cái mà bác ngộ được là tai họa chứ ko phải cái phúc vì tính bác còn ham ganh đua, sân si chưa diệt được thì có ngày mang họa vào thân. Mấy lời cảnh tỉnh...tùy duyên giác ngộ.
Ở môn phái võ huyền bí thì cái đức trọng hơn cái tài múa võ. Võ công huyền bí như tự kỷ ám thị thì chỉ hiệu quả tối đa khi lâm trận thật sự, còn đấu đá giao hữu sẽ kém lắm, bởi cái tâm chưa muốn đánh đòn hiểm ác thì làm sao đánh thắng được....
================================================== ==
Mong liên lạc với đồng môn Vô cực Quyền hoặc Vạn Thiên Giới Linh, thư về tôi
manvo2000@yahoo.com
Bookmarks