Trích dẫn Nguyên văn bởi Tôi Là Ai Xem Bài Gởi
???
Vậy ý của bạn là gì? Nói không đầu đuôi vậy ai mà hiểu?
cái quan niệm chống đối 1 cách cực đoan việc thủ dâm là sai trái,và rất lỗi thời.
ko phải cái gì người xưa nói thì nay đều cho là đúng
giống như cái đạo lí của ông bà ta "trai 5 thê 7 thiếp gái chuyên chính 1 chồng",1 thời là chân lí nay thì quá lạc hậu và cổ hủ.
nếu nói về các vấn đề tình dục và thần kinh thì phải nghe theo phương tây,vì họ nghiên cứu 1 khoa học cách nghiêm túc về vấn đề này.
các nhà khoa học phương tây đã nói rồi "99% nhân loại đã và sẽ thủ dâm,1% còn lại làm mà ko biết đó gọi là thủ dâm".
mấy cái vd của bạn là thủ dâm quá mức,ăn nhiều chất dinh dưỡng quá mức còn chết vì bệnh gout nữa là cái gì.
đã quá mức thì có hại chuyện đó ai chẳng biết.
thủ dâm chỉ có hại khi :
- làm quá mức,ngày nào cũng mệt,lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó
- tin rằng thủ dâm là trái đạo lí,mất đạo đức,và mấy cái hù dọa siêu vô lí mà các nhà "đạo đức học" bên trên đề cập --> gây các ám ảnh,gây tốn hại nghiêm trọng đến hệ thần kinh