UFO bí ẩn nhất của lịch sử nhân loại nằm trong những bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ, tòa lâu đài bay Vimana:
Bài viết do mình tự dịch từ tài liệu nước ngoài:
Máy bay cổ đại
Việc tìm kiếm manh mối cho những phát minh của con người thường liên quan tới các nhà du hành vũ trụ cổ đại đến trong “Xe bay”, để lại đằng sau những manh mối về cuộc gặp gỡ của họ với con người. Pictographs và các di tích cự thạch trên toàn hành tinh mô tả con người đã từng gặp gỡ với các nhà du hành vũ trụ cổ đại, cho phép con người trong thời đại của chúng ta có thể kết nối lại với nhau những gì đã từng xảy ra trong quá khứ và hình dung ra vận mệnh ngày hôm nay.
Các nhà du hành vũ trụ cổ đại sử dụng tàu bay?
Vimana
P/S: Vimana là 1 trong những loại thiết bị bay cổ đã từng được Đức QUốc Xã nghiên cứu thông qua sách tiếng Phạn cổ Ấn Độ.
Vimana là một máy bay trong thần thoại, được mô tả trong thần thoại cổ đại của Ấn Độ. Tài liệu tham khảo về Vinama được phổ biến trong các văn bản cổ của Ấn Độ, thậm chí mô tả sử dụng trong chiến tranh, cũng như có thể bay trong khí quyển Trái đất, Vimanas cũng cho biết cách có thể đi du lịch vào không gian và du lịch chìm dưới nước.
Mô tả trong kinh Vệ đà và tài liệu chi tiết về Vimadas sau này của Ấn Độ có hình dạng và kích cỡ khác nhau:
-Trong kinh Vệ Đà: Mặt trời và Indra và một số các vị thần Vệ Đà khác di chuyển bằng cách bay trên cổ xe kéo bởi động vật, thường là ngựa (xe thần Vệ Đà Pusan được kéo bởi dê).
-"Agnihotra-vimana" với hai động cơ. (Agni có nghĩa là lửa trong tiếng Phạn).
-"Gaja-vimana" với nhiều động cơ hơn. (Gaja có nghĩa là con voi trong tiếng Phạn).
-Các loại khác có tên như bói cá, cò, và các động vật khác.
Từ này xuất phát từ tiếng Phạn và có lẽ là vi-mana = “ngoài” hoặc “having been measured”. Từ này cũng có nghĩa là một phần của một ngôi đền Hindu, ý nghĩa của từ có thể thay đổi theo trình tự sau:
-Một diện tích đất đo và thiết lập ngoài được sử dụng cho mục đích thiêng liêng.
-Đền
-Một cung điện của thần
-Trong Ramayana: cung điện bay của Ravana quỷ-chúa được gọi là Pushpaka.
-Trong bài viết Ấn Độ: Những phương tiện bay khác, và đôi khi như là một từ chỉ các phương tiện mặt đất thông thường.
-Trong một số ngôn ngữ Ấn Độ hiện đại, các vimana có nghĩa là máy bay theo nghiã hiện đại.
-Trong Phật giáo, cuốn sách Vimanavatthu (Pali for “Vimana stories") sử dụng từ "vimana" với một ý nghĩa khác: một phần nhỏ của bản văn được sử dụng như nguồn cảm hứng cho một bài giảng Phật giáo ".
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks