PHẦN GIỚI THIỆU

Được sự đồng ý của NNC Nguyễn Tuấn Thanh – người đại diện của tác giả Oanh Vàng (tên thật là Nguyễn Thị Lạc). Tác giả đã đồng ý cho đăng trên mạng TGVH tập thơ Kính Tự Viên Thơ – Lục Tổ Huệ Năng. Tập thơ này tác giả viết vào năm Quý Mão 1963. Tác quyền thuộc về tác giả thông qua người đại diện là NNC Nguyễn Tuấn Thanh.

Như chúng ta biết qua bài viết: ” Lục Tổ Huệ Năng là người Việt nam do VôVi đăng ngày 26/11/2007 mục Thiền tông”. Trong đó tác giả đã nêu ra những dẫn chứng về khảo cổ học và tàng thư.

NNC NTT đã thuyết phục tác giả cho đăng tập thơ dài khoảng 1152 câu thơ lục bát. Bài thơ này là dạng Thông tin Vũ trụ do một Vị đắc tu Tiên từ trong cõi vô hình muốn cho nhân loại được biết về một con người có thực ở nước Nam ta. Cách thức nhận là có một dòng chữ cụ thể là từng câu thơ hiện lên như bảng chữ điện tử ở thị trường chứng khoán. Viết xong thì chữ mất đi và xuất hiện câu tiếp theo cho đến hết bài. Vì không phải do người đời sáng tác nên góp phần bổ sung vào các luận chứng mà VôVi cung cấp, khẳng định Lục Tổ là người Nam ta.

Điều đặc biệt nữa là Lục Tổ chưa quy y, xuống tóc, chưa học Ngũ Tổ như những đệ tử bình thường, nhưng Ngũ Tổ truyền y pháp cho Lục Tổ và đưa Lục Tổ về phương Nam ngay, Lục Tổ không phải là bậc quân vương như Phật Tổ. Như vậy tính từ Phật Thích ca tới Lục Tổ là 33 đời. Người đầu tiên là bậc Quân Vương tới người cuối cùng lại là tiều phu không biết chữ, nghèo khó. Lúc đó mọi người và cả Ngũ Tổ vẫn gọi Huệ Năng là Dã Man – người Nam ta bị người Hán coi là giống Man Di. Như vậy thân thế thế nào cũng thành Phật được, ai cũng là Phật đang thành là như vậy. Chánh pháp được truyền về phương Nam.

NNC Nguyễn Tuấn Thanh đang chuẩn bị đưa một số tác phẩm tầm cỡ như Tập thơ về Nguyễn Bỉnh Khiêm, Công chúa Lê Oanh Vàng mà LTL giới thiệu với tên “Những vần thơ ngoại cảm“.

Nhân dịp Phật Đản 2553 xin giới thiệu cùng bạn đọc một số thông tin quan trọng về Lục Tổ.