vấn đề là người Đức đã sai lầm trong chiến lược, và lính Đức kể cả bộ binh lẫn tank đều bị đè bẹp bởi chiến thuật biển người của LX,
xe tank ko dc thiết kế để chống tank, mà là mở đường tấn công các công sự kiên cố và yểm trợ bộ binh xung phong...nhiệm vụ chống tank là của các loại pháo tự hành chống tank, và của mìn chống tank, cũng như súng phóng lựu chống tank của bộ binh là chủ yếu, quân Đức đã sai lầm khi luôn luôn đưa xe tank ra làm điểm tựa chính trong bất kì trận chiến nào, kể cả dùng để chống lại tank của LX
mà thực sự, nếu mình là Hitler, thì mình ko dại dột gì mà tiến công LX bằng vũ lực như vậy, LX vốn trước 1945 đã là nước đa sắc tộc, và có những rạn nứt sâu sắc trong nội bộ chính quyền cũng như dân chúng, việc cần làm là khoét sâu mâu thuẫn đó, rùi bí mật tổ chức cho các sắc dân tiến hành chiến tranh du kích nhằm đòi tự trị, ly khai với "đất mẹ" LX, cũng như ngầm tuồn vũ khí vào cho nội bộ đất nước đã rối ren càng thêm bất an, đợi tới lúc nào đất nước LX đã chia rẽ đến cực độ, ĐCS đã gần như bị cô lập, thì lúc đó tiến quân vào dưới danh nghĩa là ủng hộ các quốc gia tự trị (vừa mới thành lập) thì chắc chắn 99% là Hitler sẽ ngồi chễm chệ trong điện Kremli mà tổn thất chắc chỉ bằng 1/100 so với những gì đã diễn ra
chỉ tiếc là H là 1 thèng điên đúng nghĩa, dù là có tài năng, nhưng lại ko biết học dc chữ Nhẫn của phương Đông, nên thua là phải....kakakak
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks