Trích dẫn Nguyên văn bởi tieungao Xem Bài Gởi
Bác DHN cho con hỏi,ông nội con bị mất,đi xem họ nói là bị trùng tang.Cha mẹ con lo lắng mời thầy về làm lễ và yểm trấn trừ trùng .Có ba thầy cả thảy,sau khi lễ,các thầy tụng kinh gì mà con nghe rất lạ...Con chẳng hiểu thế nào,gia đình nhà con vẫn cảm thấy chưa yên tâm bác ạ.Mong bác cho lời chỉ giáo.ông con mất lúc 11h37p trưa ngày 11 tháng 2 năm kỷ sửu,hưởng thọ 71 tuổi. ngày mất con ghi lịch âm bác ạ.mong bác bớt chút thời gian chỉ giáo. Con cảm ơn bác nhiều.
Về việc trùng tang mà bạn tieungao nêu trên là đúng,gia đình bạn nên đi làm lễ và nhờ các thầy yểm trừ trùng cũng rất đúng:
-Thứ nhất là giải quyết được khâu tư tưởng.
-Thứ hai là có trùng tang thật,ở đây tôi không nêu ra trùng gì nữa vì có rất nhiều bài viết rồi.
Còn vấn đề bạn Tieungao nêu,các thầy làm bùa và tụng kinh gì....
Theo DHN nghĩ như sau:
Sau khi các thầy làm bùa trừ trùng ,các thầy tụng kinh gì mà bạn nghe thấy là lạ ,là vì từ trước tới nay,mọi người chỉ toàn nghe tụng kinh phổ thông,còn khi các thầy tụng kinh để trừ trùng thì các bạn không biết.CÁC THẦY ĐÃ TỤNG KINH DI ĐÀ ĐỘ ÂM.DHN đã đi nhiều nơi,nhiều đám ,nhưng các thầy biết đến kinh DI ĐÀ ĐỘ ÂM thì chỉ còn rất hiếm,DHN khi làm cũng vẫn cùng các thầy tụng kinh DI ĐÀ ĐỘ ÂM.Mà bạn tieungao nên biết rằng ,công lực của kinh DI ĐÀ ĐỘ ÂM rất mạnh,nếu các Pháp sư chỉ cần tụng đủ THẤT THẤT LAI TUẦN,tức là đủ 49 ngày,thì việc trùng tang chẳng còn phải lo lắng gì nữa.Vậy theo bạn kể ,DHN nghĩ ,gia đình bạn đã gặp được thầy cao tay rồi đó.
Trong hòm sách mà ông nội DHN để lại,vẫn còn bản KINH DI ĐÀ ĐỘ ÂM,do chĩnh tay ông nội DHN chép lại...Trong hòm sách ,là cả kho báu mà DHN tiếc rằng không biết nhiều chữ Hán để đọc,DHN đã giưói thiệu với các bạn một số tài liệu,còn rất nhiều tài liệu quí hiếm ,gần như bị "TUYỆT CHỦNG",DHN sẽ giới thiệu qua với các bạn qua các bài viết .
DHN xin đăng một trang KINHDIDÀ ĐỘ ÂM,mà ông nội DHN có dịch chữ bên cạnh,còn khá rõ nét.