ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN CHÁY NỔ XE GẮN MÁY – Bài 4
Theo như phân tích trên đây thì năm 2011 trở trành năm Nghiệp Quả của ngành công nghiệp xe gắn máy, với những hình phạt xe hao xăng gây lãng phí và đi ngược lại sự tiến hóa của nhân loại. Những quốc gia sản xuất và kinh doanh xe hao xăng tại Việt Nam đã phải gánh chịu Nhân Quả quốc gia, với những thảm họa tương xứng với Nghiệp Quả gây ra: đó là Nhật Bản với thảm họa kép, Thái Lan (lũ lụt) và Việt Nam (cháy nổ). Tham gia kinh doanh xe hao xăng tại thị trường Việt Nam hiện nay còn có hai quốc gia khác, đó là Đài Loan và Italia.
ĐÀI LOAN với dòng xe Atilla mang thương hiệu SYM, đã xây dựng nhà máy SYM sản xuất xe gắn máy tại Hà Nội và tỉnh Đồng Nai, kinh doanh xe gắn máy rất sớm từ năm 1992, trước khi các hãng xe máy Nhật Bản đặt nhà máy tại Việt Nam. Sau 20 năm có mặt tại Việt Nam, đã có hàng triệu chiếc xe Atilla được bán ra trên thị trường, và tất cả đều có thông số kỹ thuật về tiêu hao nhiên liệu là khoảng 40Km/ lít xăng đối với xe đời sau và khoảng 30Km/ lít xăng đối với xe đời đầu.
ITALIA là tác giả của dòng xe Vespa có mặt tại Việt Nam rất sớm, theo chân những người Pháp du nhập vào Việt Nam từ năm 1954.
Năm 2009, Piaggio Việt Nam khai trương nhà máy và dây chuyền sản xuất xe Vespa tại Việt Nam đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc. Hơn 65 năm có mặt tại Việt Nam, dòng xe Vespa được xem là thế hệ xe tay ga đầu tiên, dường như được sử dụng chủ yếu bởi các doanh nhân và nghệ sĩ, giá xe luôn luôn cao hơn rất nhiều so với các dòng xe khác trên thị trường. Đánh giá về định mức tiêu hao nhiên liệu, xe Vespa nổi tiếng là loại xe hao xăng nhất trên thị trường.
Cả hai dòng xe Attila và xe Vespa chiếm khoảng hơn 10% thị phần xe gắn máy tại Việt Nam. Nếu chúng ta quan sát xe chạy trên đường phố cũng thấy được tỷ lệ này, trong số 10 xe máy đi bên cạnh chúng ta, thì có khoàng 1-2 chiếc Attila, và thỉnh thoảng mới gặp một chiếc Vespa.
Một câu hỏi đặt ra là nếu như Nhật Bản và Thái Lan đã chịu Nghiệp Quả, thì tại sao chưa thấy nhắc đến hai quốc gia Đài Loan và Italia. Câu trả lời sẽ có ngay sau đây.
KỊCH BẢN TÂM LINH SỐ 04 – LỜI CẢNH CÁO CỦA NĂM 2012
1. Động đất mạnh rung chuyển Đài Loan
Một trận động đất mạnh 6,5 richter đã xảy ra ở ngoài khơi Đài Loan, làm rung chuyển toàn bộ hòn đảo này. Tuy nhiên không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay trận động đất nằm dưới độ sâu 70km và xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 10/06/2012 (giờ địa phương), cách đông bắc Đài Loan khoảng 50km. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết không có thông báo về thiệt hại cũng như thương vong.
Hồi đầu năm vào ngày 26/02/2012 một trận động đất mạnh xảy ra tại miền nam đảo Đài Loan khiến nhiều khu vực trên đảo rung chuyển. Cơ quan Dự báo thời tiết Đài Loan (CWB) thông báo trận động đất có cường độ 6,1 độ Richter, xảy ra tại huyện Bình Đông và cách mặt biển khoảng 20 km.
Tâm chấn động đất ở cách Cao Hùng, thành phố lớn thứ hai trên đảo Đài Loan và có 3 triệu dân, chỉ khoảng 30 km. Truyền hình Đài Loan chiếu cảnh hàng loạt người sống trong các tòa nhà ở Cao Hùng bỏ chạy ra đường vì sợ nhà sập. Tuyến đường sắt nối Cao Hùng với thủ phủ Đài Bắc bị gián đoạn hoạt động do động đất.
Hai dư chấn, có cường độ lần lượt là 4 và 4,2 độ Richter, xuất hiện ở Bình Đông chỉ vài phút sau trận động đất. Dữ liệu từ hệ thống theo dõi động đất của Đài Loan cho thấy nhiều địa phương khác – như thành phố Đài Bắc, huyện Đài Đông, thành phố Đài Nam cũng rung lắc bởi địa chấn.
Đây là cơn địa chấn mạnh nhất tại Đài Loan từ khi trận động đất 6,4 độ Richter làm rung chuyển hòn đảo vào ngày 4/3/2010. Một cơn địa chấn 7,6 độ Richter khiến khoảng 2.400 người chết vào tháng 09/1999. Đây là thảm họa thiên nhiên giết chết nhiều người nhất trong lịch sử hiện đại của hòn đảo.
http://dantri.com.vn/c728/s728-60541...n-dai-loan.htm
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/201...-boi-dong-dat/
2. Italy khốn đốn vì động đất liên tiếp
Lực lượng cứu hộ ở Italy tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát sau một trận động đất mạnh làm ít nhất 16 người thiệt mạng hôm 29/05/2012. Khoảng 350 người bị thương sau khi cơn địa chấn có cường độ 5,8 độ Richter làm rung chuyển vùng Emilia Romagna, miền bắc Italy.
Đây là cơn địa chấn thứ hai xảy ra ở khu vực này chỉ trong vòng hơn một tuần qua. Trận động đất ngày 20/05/2012 mạnh 6 độ Richter, làm chết 7 người và khiến hàng nghìn người mất nhà cửa. Số người vô gia cư đã tăng từ 6.000 người lên 14.000 người sau hai cơn động đất, chính phủ Italy cho biết.
"Đây là một thảm họa, tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì tương tự", thị trưởng Cavezzo Stefano Draghetti nói.
Một người sống ở Modena cho hay anh cảm thấy mặt đất rung chuyển khoảng 15 giây. Một người khác sống ở Mantua thì mô tả những chiếc ghế lắc lư và anh có cảm giác như những cơn sóng đang vây dưới chân mình. Một cụ bà 65 tuổi ở Cavezzo đã may mắn sống sót và được giải cứu sau 12 tiếng bị kẹt trong đống đổ nát của nhà bếp. Bà hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
Những hình ảnh ghi nhận tại những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất cho thấy các nhà máy và các tòa nhà văn phòng đều bị đổ sập thành gạch vụn. Những cuộc điện thoại gọi đến dịch vụ khẩn cấp tới tấp khiến mạng lưới ở một số vùng bị quá tải và gián đoạn. Hoạt động ở các nhà ga miền bắc Italy cũng phải tạm dừng. Một trận giao hữu bóng đá giữa Italy và Luxembourg trước thềm Euro 2012, dự kiến tổ chức ở thành phố phía bắc Parma, đã phải hủy bỏ.
Sau trận động đất hôm qua, vùng Emilia Romagna tiếp tục hứng chịu nhiều dư chấn, trong đó có một dư chấn lớn vào giữa ngày khiến mọi người lại đồng loạt bỏ chạy ra đường. Emilia Romagna là một trong những khu vực sản xuất nông nghiệp nổi tiếng ở Italy và vẫn đang nỗ lực khôi phục từ sau trận động đất cách đây hơn một tuần.
Năm 2009, một trận động đất mạnh từng xảy ra ở L'Aquila, miền trung Italy, cướp đi sinh mạng gần 300 người.
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/201...dat-lien-tiep/
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks