Khẩu Nghiệp vốn rất nặng, phỉ bán chánh pháp còn nặng hơn.Bạn nguyenquoc2 nên xem lại hành động chính mình.Khi bạn không tin thì thôi mà còn khởi lên ý niệm xấu, dẫn đến hành động xấu, nói ra những điều xấu.Đó là cái nhân xấu sẽ dẫn đến cái quả xấu nếu bạn không biết thành tâm mà sám hối.Nguyên văn bởi nguyenquoc2
Pr cho ban hộ niệm hay sao ấy nhỉ! Thật là buồn cười! Trong 1 cái ao tù, khổ quá, con cá lóc sắp chết, bầy cá rô lại nói để chúng tôi hợp sức đưa anh qua cái ao bên kia nhe, trên đó sướng lắm! tin nổi kg? Nếu Tây phương hoàn hảo như vậy sao kg thấy anh Thầy, chị Cô nào lên đó hết mà cứ ở đây ăn bám xả hội hoài! Người đi theo nghiệp mình đả tạo trong suốt thời gian sống, nếu nói là do cận tử nghiệp, do ban hộ niệm quyết định thì kg lẻ 1 người cả đời sống đúng theo bát chánh đạo, lúc chết kg có hộ niệm, kg niệm Phật phải đi vào cảnh giới xấu sao? người suốt đời làm ác, gần chết thì thuê 1 băng thầy tụng, 1 đàn hộ niệm đến thì được anh Đà, chị Âm, chị Chí xuống rước à? Vậy thì đaulà sự công bằng của luật nhân quả? Đạo Phật như vậy đâu có khác gì trò buôn thần bán thánh?
Lúc đầu nghe bạn nói tôi cũng cảm thấy rất bực cũng hơi nổi nóng nhưng nghĩ lại thấy thương bạn hơn.Bạn theo Đạo Phật hay không theo đạo Phật hoặc theo bất cứ Đạo nào khác tôi cũng khong cần phải biết, nhưng có 1 điều duy nhất ở đây, bất cứ Đạo nào cũng không nằm ngoài quy luật Nhân - Quả.Việc phỉ báng giáo pháp bất cứ tôn giáo nào là đều không nên,cần có sự tôn trọng và tùy duyên theo mỗi người chọn lựa con đường đạo của mình.
Mong là bạn sẽ thức tỉnh và ngừng những hành động sai lầm của mình
Nam mô cầu sám hối bồ tát
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks