Bạn thờ Phật là tốt rồi. Nhưng Phật có dạy: "Tin Ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta" vậy nên phải học đạo và thực hành tu tập, thân cận Thầy chánh bạn lành thì hiện tại an lạc và mai sau giải thoát. Không xem Phật như thần linh mà cầu xin ban phát vật chất thế gian thì dễ thối tâm lắm. Bạn phải lập bàn thờ chỗ trang trọng nhất trong nhà, không dùng nhang đèn hoa trái gì giả hết, tất cả đều phải thật. Hoa trái vừa cũ héo thì phải thay. Còn phải có một bóng đèn nhỏ cháy suốt 24/24. Tượng hay hình Phật không gọi là khai quang mà phải làm lễ an vị, chỉ có Tăng Ni mới biết cách thôi.
Đại khái là vậy, tốt nhất là phải thân cận Tam bảo để học hỏi. Chúc bạn luôn an vui.