Xin mọi người cho hỏi?
Nếu 1 người sống đời lương thiện, hiểu biết và tin tưởng chánh pháp của Đức Thế Tôn, nhưng không biết do nhân duyên gì mà lúc lâm chung là rơi vào trường hợp chết bất đắc kỳ tử. Và theo luật cận tử nghiệp sẽ khó thể siêu thoát, thành oan hồn ngạ quỷ.
Thiết nghĩ điều này thật oan uổng cho họ.
Làm sao để được đầu thai bình thường như mọi người khác?
Xin các cao nhân giảng giải để mọi người được biết.
Cầu cho những ai còn kẹt tại giữa 2 cõi Âm Dương mau được siêu thoát.
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks