Thưa các bác,

Xin cảm ơn những bài viết rất hữu ích của các bác.

Em có một thắc mắc nhỏ, nguồn gốc và nguyên nhân của hiện tượng trùng tang là gì?

Theo em biết, nếu bị phạm trùng tang thì khi người mất xuống Âm phủ sẽ bị quỷ sứ theo tra hỏi và sẽ khai ra tên người trong gia đình và sẽ bị bắt theo. Tuy nhiên, điều này em cảm thấy rất vô lý. Thứ nhất, Âm phủ thì chắc hẳn phải có luật của Âm phủ, tại sao quỷ sứ lại theo tra khảo người mất? và nếu có tra khảo thì tra khảo cái gì? Nếu bảo tra khảo tên người sống thì vô lý quá. Thứ hai, sinh mạng con người thuộc về Tam Tài Thiên Địa Nhân, tức là một trong 3 yếu tố mạnh nhất trên đời, tại sao Âm Phủ lại có quyền tước đi mạng sống của một người mà hoàn toàn không hề phạm lỗi lầm, mà số cũng chưa hề tận?

Xưa nay, em yêu thích triết học phương Đông vì cảm kích trước cái triết lý nhân văn và sự thâm sâu rốt ráo trong cách giải thích các sự kiện diễn ra xung quanh. Nhưng riêng cái vụ trùng tang này em cảm thấy bất phục lắm, vì thấy nó vừa tàn bạo, vừa vô lý lại vừa không hề có một chút từ bi hỷ xả nào cả, mặc dù theo em biết thì Âm Giới phải chăng dưới sự cai quản của Địa Tạng Vương Bồ Tát?

Rất mong được sự giải thích của các bác/các anh.