ý thức , đạo đức con người là do sự rèn luyện từ những điều tưởng chừng như đơn giản , nhỏ bé nhất ( ăn nói , đi đứng , giao tiếp ) mà sinh ra vỉ thế mà ông cha ta có câu " tiên học Lễ , hậu học Văn ) để nhắc nhở con người phải luôn rèn luyện chữ Lễ từ khi mới biết nhận thức .
_ ở nhà có nhứng quy định
_ đến nhà trường ,tổ chức , cơ quan có nội quy , và quy chế .
_ nhà nước , xã hội có luật pháp (để giải quyết phần cuối cùng )
( những điều trên đây người Việt Nam đang coi thường )
tất cả những điều đó để giáo dục rèn luyên đạo đức cho con người . từ đó duy trì xã hội ổn định công bằng và văn minh .
điều này các bạn có thể tham khảo văn hóa ăn uống , đi đứng , uống trà ( TRÀ ĐẠO ) cũng như lối sống của Nhật Bản . văn hóa của họ coi trọng lễ tiết từ những thứ nhỏ nhặt nhất .
từ đó sẽ giải thích được tại sao họ có ý thức đạo đức cao sản phẩm làm ra có chất lượng tốt thương hiệu mạnh , môi trường sạch sẽ , lòng tự trọng , tự hào dân tộc cũng không phải bàn . Tất cả những điều như vậy cô đọng lại là họ có đạo đức .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks