Thận trọng! Phải xem tận nơi mới có thể nói được. Đối với mồ mả nói hướng không là chưa đủ. Nếu là cục đất bình thường thì không sao. Nếu đắc cách mà đụng đến thì không phải đơn giản.

Trước hết phải tránh các sát như Bát Sát, Hoàng Tuyền, Kiếp Sát...
Định hướng thuỷ, thế đất để biết thuộc Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa cục, âm dương ra sao. Từ đó lập vòng trường sinh định các vị trí sinh tử của cục đất để thu sinh, phóng tử.
Lập hướng, phân kim còn phải tùy sa, thuỷ. Dụng Địa bàn chính châm cho hướng. Dụng Nhân bàn lường sa, dụng Thiên bàn định thuỷ. Phân kim phải hợp ngũ hành.
Xem ngày giờ hợp vong mệnh...
Ngoài ra còn phải căn cứ vào mệnh người chết để tính trong từng bước trên.

Nơi sơn thủy hùng mạnh nếu đắc cách tất nhiên phát mạnh, nếu thất cách thì bại vong không thể tưởng tượng được. Nơi sơn thủy bình hòa nếu đắc cách củng không phát mạnh, nếu thất cách cũng không hung quá.