Một khi ai đó đã phát tâm ăn chay trường thì phải phát theo nguyện :" tuyệt đối ko ăn 1 miếng thịt nào cho dù phải chết ! " Có như vậy thì đời đời kiếp ko sinh ra trong cõi ngũ trược sát sinh ăn thịt như ở Ta Bà . Đừng vỉ bệnh bác sĩ kêu ăn thit thì tự trấn an là ăn tịnh nhục .. :d Thực tế mà nói trong xã hội ta đang sống không có nhục nào mà gọi là tịnh cả !
Tất cả chỉ là ngụy biện giả dối cho tội ác mà thôi . cái loại thịt mà gọi là tịnh nhục đúng nghĩa chỉ có là thịt thúi ko ai thèm ăn thì mới là tịnh nhục .
Thịt thúi ko ai ăn mới là tịnh nhục vì ko ai ăn bỏ cũng vậy ta ăn vào ko ko gia tăng lực cầu thì ko gia tăng sát sinh mới là tinh nhục ..
Mấy cái thịt bán ngoài chợ , trong tiệm cơm , quán ăn .. mà gọi là tịnh nhục .. Potay ! , ta mua về ăn là gia tăng lực cầu người ta lại sát sinh đem bán ... ko hiểu tịnh ở cái chỗ nào !
Vậy theo XAHYBITU thì chỉ còn sữa và trứng là không phải do sát sinh mà có.
Sữa thì là chay còn Trứng gà CN không có trống là một thứ Tịnh nhục rồi phải không bạn?
Dân ham sính lễ là điềm nguy xã tắc
Khi nào dân Ngộ Đạo mới là điềm Thịnh của Quốc gia
Bookmarks